Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định điều động ông Phạm Thành Văn - Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Hải An nhiệm kỳ 2015 - 2020 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy để giữ nhiệm vụ Chánh Thanh tra thành phố từ ngày 1/9/2019.

Quyết định điều động ông Nguyễn Hải Bình - Uỷ viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố về công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương kể từ ngày 15/7/2019.

Sau khi trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng bày tỏ niềm vui mừng về những thành tích của ngành Thanh tra thành phố đã đạt được trong 2 năm vừa qua.

Chủ tịch UBND thành phố mong rằng trên cương vị mới, cáo ông Phạm Thành Văn và Nguyễn Hải Bình tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đối với ông Phạm Thành Văn, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá ông đã trải qua nhiều vị trí công tác từ quân đội, sang Ban Tuyên giáo đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn được đồng chí, đồng nghiệp yêu mến, tín nhiệm.

"Về công tác tại Thanh tra thành phố là một nhiệm vụ mới, đề nghị đồng chí phát huy kiến thức, kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, sớm tiếp cận công việc, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tranh thủ sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra thành phố luôn đoàn kết, cố gắng xây dựng và phát triển", ông Tùng phát biểu.

Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định điều động ông Nguyễn Hải Bình về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: KT

Tiếp thu ý kiến giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Hải Bình nói: "Trong hơn 2 năm làm Chánh Thanh tra thành phố, tôi cảm thấy bản thân mình đã thực sự trưởng thành và nắm được những công việc của ngành Thanh tra, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, tôi đã được điều động về Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm nhiệm vụ mới, tôi hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, ở bất kỳ nơi nào, luôn là một người nguyên cán bộ ngành Thanh tra gương mẫu, luôn là người đảng viên tốt của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành uỷ".

Ông Phạm Thành Văn - Chánh Thanh tra thành phố hứa sẽ nỗ lực, cố gắng làm quen với lĩnh vực mới, cùng với cán bộ, lãnh đạo Thanh tra thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kim Thành