Trong đại dich COvid-19, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang và nước sát khuẩn để những tình nguyện viên yên tâm hiến máu, trong đó có không ít người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Đình Tuệ
Nhiều tình nguyện viên đang háo hức chờ đến lượt để được hiến máu. Ảnh: Đình Tuệ
Được sự đồng ý của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Thanh tra Chính phủ phát động đợt hiến máu này sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở trên cả nước. Ảnh: Đình Tuệ
 
 



Hiến máu - nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuệ
Hiến máu là việc làm thiết thực, rất có ý nghĩa, nhất là trong tình hình hiện nay. Rất mong các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hiến máu nhân đạo, góp giọt máu quý của mình để cứu chữa người bệnh. Ảnh: Đình Tuệ
“"Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” là thông điệp mà Công đoàn Thanh tra Chính phủ muốn gửi tới mọi người để chung tay cứu giúp những người bệnh, đặc biệt trong thời điểm cả nước đồng lòng cùng nhau phòng, chống dịch bệnh Covid-19" - Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ Vũ Hồng Khánh chia sẻ. Ảnh: Đình Tuệ

Đình Tuệ