Lắng nghe, bảo vệ người lao động

Theo Chủ tịch Công đoàn TTCP Vũ Hồng Khánh, hiện tổ chức Công đoàn TTCP có 699 đoàn viên, sinh hoạt tại 20 đơn vị công đoàn trực thuộc. Lấy chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động làm mục tiêu hoạt động công đoàn, thời gian qua, Công đoàn TTCP đã đã tham gia các hội đồng nâng lương, nâng ngạch, hội đồng kỷ luật… Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong năm 2018, Công đoàn TTCP đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; lắng nghe, tổng hợp và tích cực tham gia, đề xuất những ý kiến tích cực với cấp ủy, lãnh đạo TTCP trong việc thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính sách khen thưởng và các chế độ đãi ngộ khác.

Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động, duy trì chế độ trực y tế cơ quan, đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn được hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm y tế.

Ông Vũ Hồng Khánh chia sẻ, để giúp các đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành, hằng năm, Công đoàn TTCP đã tổ chức và khích lệ các đoàn viên Công đoàn tham gia thi đấu các giải như: Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra; Giải Giao hữu thể thao Khối Thi đua số VII; Giải Thể thao Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Giải Thể thao trong cơ quan chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam…

Hoạt động văn hóa văn nghệ của cơ quan cũng thường xuyên được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức như: phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các sinh hoạt văn nghệ chào mừng các ngày lễ, các hội nghị lớn của TTCP…

Vừa qua, Công đoàn TTCP vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen do có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục thể thao và triển khai hiệu quả Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Thể thao và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018...

Đáng chú ý, Công đoàn TTCP đã quan tâm đến từng chi tiết, từ vấn đề ăn, ở, sinh hoạt của các đoàn viên. Năm qua, Công đoàn đã phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan đề xuất, kiến nghị việc quản lý, sử dụng Nhà luyện tập thể thao và công trình vệ sinh phụ trợ; vận động đoàn viên ủng hộ, duy trì bếp ăn tập thể, hạn chế ăn trưa bên ngoài. Tổ chức cho nữ đoàn viên đi tham quan một số danh lam thắng cảnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Ông Vũ Hồng Khánh nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được Công đoàn TTCP đặc biệt quan tâm. Trong năm 2018, đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 4 công đoàn bộ phận (Công đoàn: Cục II, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Báo Thanh tra) về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đoàn viên tại TTCP, nhằm phát hiện những vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức trong cơ quan, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và sự tin tưởng tuyệt đối của đoàn viên công đoàn đối với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo TTCP.

Qua kiểm tra cho thấy, Công đoàn bộ phận các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP đã thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, qua đó đóng góp không nhỏ việc bảo vệ quyền lợi của người lao động để họ yên tâm công tác hoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà cơ quan giao cho.

Hoạt động công đoàn cơ quan TTCP được thực hiện có chất lượng và đều đặn trên tất cả lĩnh vực, nhất là chú trọng việc giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn về lập trường, tư tưởng chính trị, việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do vậy, hầu hết đoàn viên công đoàn TTCP có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Công đoàn cơ quan TTCP được tiến hành thường xuyên, liên tục và đạt kết quả tốt.

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn, công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn được tiến hành thường xuyên và liên tục. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Qua kiểm tra thấy Công đoàn bộ phận thực hiện việc thu, chi tài chính công đoàn và hoạt động kinh tế công đoàn cơ bản đúng quy định.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra cũng được Công đoàn TTCP chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra công đoàn. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra công đoàn được lồng ghép vào việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cơ quan TTCP được mở hàng năm tại trường đào tạo nghiệp vụ của TTCP.

Ngoài ra, việc tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp kiểm tra công đoàn còn được thực hiện qua những cuộc sinh hoạt thường kỳ và đột xuất của Ủy ban Kiểm tra và cuộc họp mở rộng của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan. Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm tra công đoàn, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ công đoàn viên cơ quan TTCP, đặc biệt là cán bộ, công đoàn viên làm công tác kiểm tra công đoàn được nâng lên rõ rệt, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác kiểm tra hoạt động của Công đoàn cơ quan TTCP nói riêng.

Dấu ấn các hoạt động xã hội tình nghĩa

Tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", "Lá lành đùm lá rách" luôn được Công đoàn TTCP nêu cao, chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực. Ông Khánh cho biết, trong năm 2018, Công đoàn TTCP đã quan tâm thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết; phát động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức gặp mặt đoàn viên công đoàn là thương binh, con liệt sỹ nhân ngày 27/7; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo… với tổng số tiền là 90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn TTCP cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình từ thiện nhằm chia sẻ và giảm bớt những khó khăn của bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Năm 2018, Công đoàn TTCP đã phối hợp với Công đoàn Báo Thanh tra và nhóm thiện nguyện “Cầu Giấy yêu thương” hỗ trợ xây dựng điểm Trường Mầm non La Ú Cò, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Công trình có quy mô gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, 1 phòng bếp, nhà vệ sinh và khuôn viên rộng gần 500m­2 đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở của 45 trẻ em trong bản. Những lớp học tranh tre nứa lá trước đây đã được thay bằng điểm trường ấm vào mùa Đông, mát vào mùa Hè, góp phần giúp các em có điều kiện được học tập trong những điểm trường đảm bảo an toàn trong mọi thời tiết.

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn TTCP:

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn TTCP tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, góp phần từng bước khắc phục hậu quả nặng nề sau trận mưa lũ tại các tỉnh miền Trung hồi tháng 10/2016. Trong ảnh: Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ. Ảnh: T.H
Tổ chức các chương trình từ thiện là hoạt động thường niên của Công đoàn TTCP và Công đoàn Báo Thanh tra nhằm chia sẻ và giảm bớt những khó khăn của bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Ngày 24/11/2018, Công đoàn TTCP, Công đoàn Báo Thanh tra cùng nhóm thiện nguyện Cầu Giấy yêu thương tổ chức lễ bàn giao điểm Trường Mầm non La Ú Cò, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Điểm trường được đầu tư bằng nguồn kinh phí do Công đoàn Báo Thanh tra phối hợp với nhóm Cầu Giấy yêu thương và các đơn vị tài trợ khác. Tại buổi lễ, các đơn vị tài trợ đã trao tặng đồ dùng học tập và đồ dùng sinh hoạt gồm: Bàn ghế, dụng cụ học tập, sách vở, đồ chơi, 5 bồn chứa nước Tân Á Đại Thành, áo ấm... Tổng giá trị tài trợ khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Bùi Bình
Công đoàn TTCP động viên tinh thần tham gia thi đấu của các vận động viên tại Hội thao kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018). Ảnh: O.H
Công đoàn TTCP thường xuyên khích lệ các đoàn viên Công đoàn tham gia thi đấu Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra để giúp các đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn cơ quan rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Ảnh: TQ
Vận động viên Hoàng Diệu Anh và Trương Việt Hưng thuộc đoàn Công đoàn TTCP đã đạt giải Ba nội dung bóng bàn đôi nam nữ tại Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam 2018. Ảnh: O.H
Công đoàn TTCP là 1 trong 8 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch do những năm qua đã duy trì tốt và đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe để học tập, công tác tốt. Trong ảnh: Chủ tịch Công đoàn TTCP Vũ Hồng Khánh (thứ 2 từ trái sang) đại diện nhận Bằng khen. Ảnh: Thu Thủy

 

Hoài Phương