Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Văn bản số 1736 ngày 11/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về cơ sở pháp lý thành lập Ban Liên lạc hưu trí tại phía Nam, gồm 10 thành viên, do nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình làm Trưởng Ban liên lạc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Trưởng Ban Liên lạc đã chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, Huỳnh Phong Tranh, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình, cùng đại diện lãnh đạo Báo Thanh tra, Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tiếp Công dân Trung ương, Cục III. 

Theo thông tin được công bố tại buổi lễ, Ban Liên lạc hưu trí Thanh tra Chính phủ tại phía Nam là một tổ chức tự nguyện, hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết các thế hệ cán bộ đã nghỉ chế độ của các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, đang sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cùng nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Ban Liên lạc phía Nam tại buổi họp mặt. Ảnh: GTN

Phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp mặt, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã chúc mừng và đánh giá cao ý tưởng thành lập Ban Liên lạc tại phía Nam, cũng như mong muốn lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Vụ Tổ chức cán bộ quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn về chính sách để Ban Liên lạc hoạt động thuận lợi, là mái nhà chung của các thế hệ cán bộ đã có nhiều năm công tác trong ngành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và Tổng Biên tập Báo Thanh tra Nguyễn Thanh Hải cùng chung vui với cán bộ hưu trí tại buổi họp mặt. Ảnh: GTN

Tại buổi họp mặt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc phía Nam và chuyển lời chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu. 

Ngoài ra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hoàng Thái Dương cũng bổ sung thêm một số vấn đề liên quan đến quá trình thành lập Ban Liên lạc phía Nam, đồng thời thông tin rõ hơn các quy định sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Trưởng Ban Liên lạc. Ảnh: GTN

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ đã đóng góp một phần kinh phí để Ban Liên lạc có thêm nguồn lực để hoạt động trong thời gian đầu. 

Thay mặt các cơ quan truyền thông có mặt tại buổi họp mặt, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra, đã tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Trưởng Ban Liên lạc, đồng thời mong muốn sẽ phối hợp cùng các thành viên Ban Liên lạc tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của cán bộ hưu trí của Thanh tra Chính phủ tại phía Nam.

          Giang Tuấn Nhật