Tính trung bình trong tháng 6, mỗi ngày có trên 4.700 người thiệt mạng do Covid-19, tức là cứ 19 giây có 1 người tử vong.

Số lượng ca tử vong trong những tuần gần đây giữ không tăng nhưng các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại về số ca mắc tăng cao kỷ lục tại các nước như Mỹ, Ấn Độ, Brazil và 1 số nơi ở châu Á.

Khoảng 1/4 tổng số ca tử vong diễn ra ở Mỹ, nơi số ca mắc tăng cao ở các bang phía nam và phía tây vì mở cửa nền kinh tế quá sớm.

Theo các chuyên gia y tế cộng đồng, một số nước châu Âu có dân số già hơn thì tỷ lệ tử vong cũng cao hơn. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh châu Âu, 46% số ca tử vong diễn ra ở người trên 80 tuổi./.

 

 

Theo Trần Nga/VOV.VN