Theo kênh truyền hình Nhà nước Iran, Người phát ngôn Tư pháp Gholamhossein Esmaili ngày 19/5 cho biết, Vahid Behzadi cùng vợ là Najva Lashiedai bị kết án tử hình sau khi Tòa án Đặc biệt về tội phạm kinh tế nhận thấy họ đã phạm tội rửa tiền khoảng 200 triệu USD.

Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn đầu cơ hơn 6.700 ô tô, tích trữ 100 kg vàng và hơn 24.700 đồng tiền vàng.

Cặp đôi có quyền kháng cáo đối với bản án của Tòa án Đặc biệt trong khoảng thời gian 20 ngày.

Ngoài Vahid Behzadi và Najva Lashiedai, Tòa cũng tuyên án từ 3 đến 15 năm tù đối với 32 bị cáo khác về tội rửa tiền. 

Người phát ngôn cho biết thêm, những người bị kết án đều có liên quan tới việc phá vỡ thị trường ngoại tệ, vàng và xe hơi.

Trong số đó, có 2 nghị sỹ là Mohammad Azizi và Fereidoon Ahmadi, mỗi người nhận một bản án 61 tháng tù, do có dính líu tới các hoạt động làm phá vỡ thị trường xe hơi trong nước.

Cũng theo Người phát ngôn Tư pháp Iran, sẽ có 11 phán quyết khác liên quan đến tội tham nhũng kinh tế sẽ được tuyên bố trong những ngày tới.

Ngọc Anh