Luật sư của Lim Guan Eng là Gobind Singh Deo, ngày 8/9 nói với tòa án rằng, thân chủ của ông đã tiếp xúc gần với một bệnh nhânCovid-19 và do đó, phải tuần theo lệnh cách ly 10 ngày kể từ ngày 1 - 10/9.

Phó Công tố Wan Shaharudin Wan Ladin không phản đối đơn kiến nghị hoãn xét xử do Gobind Singh Deo đệ trình.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 22/9 tới.

Lim Guan Eng đang phải đối mặt với 4 cáo buộc liên quan đến dự án đường hầm dưới biển.

Ông bị cáo buộc gạ gẫm cắt 10% lợi nhuận dự án từ Giám đốc Điều hành Datuk Zarul Ahmad Mohd Zulkifli của Consortium Zenith BUCG; tìm kiếm khoản tiền lại quả 3,3 triệu RM để chỉ định công ty của Zarul thực hiện dự án; và 2 tội danh chiếm đoạt đất đai nhà nước khác trị giá 208,7 triệu RM cho Ewein Zenith Sdn Bhd và Zenith Urban Development Sdn Bhd - 2 công ty liên kết với dự án đường hầm..

Ông Lim Guan Eng hiện là Nghị sĩ Quốc hội, Tổng Thư ký Đảng Hành động Dân chủ (DAP).

Ông từng làm Thủ hiến bang Penang từ năm 2008 - 2018; giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad từ năm 2018 đến khi ông Mahathir từ chức hồi tháng 2 vừa qua.

Đức Anh