Ngày 24/11, tòa án quận Jerusalem đã ra phán quyết lùi thời điểm tiến hành phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm sang tháng 2/2021 thay vì tháng 1/2021 như dự kiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Bộ Tư pháp nước này cho biết các chứng cứ còn đang tranh cãi và hạn chế do sự lây lan của đại dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến phiên tòa bị trì hoãn.

Trước đó, nhóm luật sư của Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần tìm cách trì hoãn và đệ đơn khiếu nại phản đối việc truy tố.

Theo đó, các luật sư đã cáo buộc việc sử dụng các "thủ đoạn phạm tội" và yêu cầu sửa đổi cáo trạng nhằm vào ông Netanyahu./.

Theo Việt Thắng (TTXVN/Vietnam+)