Ông Hernandez, 53 tuổi, bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1998 sau khi giành được ghế trong Quốc hội Honduras đại diện cho quê nhà Lempira - một trong những điểm nóng ma túy của đất nước.

Năm 2010, ông Hernandez trở thành Chủ tịch Quốc hội và được bầu làm Tổng thống 4 năm sau đó.

Ông Hernandez bị cáo buộc liên quan tới đường dây đưa khoảng 500 tấn cocaine vào Mỹ qua ngả Honduras kể từ năm 2004.

Các công tố viên Mỹ nói rằng, Hernandez đã nhận hối lộ hàng triệu USD để bảo kê cho tội phạm ma túy, trong đó có trùm băng đảng Mexico khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman.

Ngày 28/3, Tòa án Tối cao Honduras đã bác đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Hernandez, sau khi một thẩm phán trong phiên tòa ngày 16/3 chấp thuận yêu cầu từ tòa án quận Nam New York về lệnh dẫn độ ông sang Mỹ.

Phán quyết của Tòa án Tối cao là không thể kháng cáo và cựu Tổng thống Hernandez có thể đối mặt án tù chung thân nếu bị Tòa án New York kết tội.

Đức Anh