Trong một tuyên bố ngày 1/2, ACU cho biết: “Tính đến ngày 31/1, Bộ phận Kê khai tài sản, thu nhập của ACU đã nhận được tổng cộng 22.645 bản kê khai tài sản, thu nhập”.

35 bộ và tổ chức nhà nước cũng như 25 thành phố và tỉnh đã hoàn thành 100% các bản kê khai tài chính này, được thực hiện 2 năm một lần, theo ACU.

Luật Phòng chống tham nhũng Campuchia quy định, các lãnh đạo và công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, các khoản nợ, bao gồm các thành viên của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và hội đồng cấp tỉnh, thành phố, huyện và xã.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Đơn vị Chống tham nhũng Campuchia tại Phnom Penh. Ảnh: KT/Chor Sokunthea

Các công chức có chức vụ ngang bằng và cao hơn trưởng phòng, sĩ quan quân đội, công an có cấp hàm từ thượng tá trở lên; thẩm phán, kiểm sát viên, công chứng viên và thư ký cũng sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập cùng các khoản nợ.

Được thành lập vào năm 2010, ACU đã điều tra một số vụ án tham nhũng và đưa nhiều quan chức tham nhũng ra tòa để chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Theo quy định pháp luật Campuchia, một quan chức tham nhũng nếu bị kết tội sẽ bị phạt tù từ 5 đến 15 năm.

Đức Anh