Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 3/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ra thông cáo báo chí về cuộc điện đàm cùng ngày giữa Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thông cáo nêu rõ, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch CPP cũng chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam nhân 91 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2021) và thành công của Đại hội Đảng XIII.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng, với tầm nhìn sáng suốt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng; chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Ông bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thành công những định hướng chính sách và giải pháp được thông qua tại Đại hội XIII, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những lời chúc mừng của Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen, đồng thời cám ơn Ban Chấp hành Trung ương CPP và các định chế và tổ chức Campuchia đã gửi điện chúc mừng tới các đối tác Việt Nam như là biểu hiện của mối quan hệ truyền thống, láng giềng tốt đẹp, ổn định lâu dài và hướng tới tương lai giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thông báo vắn tắt với Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen về kết quả Đại hội XIII và tái khẳng định rõ ràng về việc thực hiện những phương hướng tương lai vì mục tiêu phát triển toàn diện của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những thập niên tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu to lớn của Campuchia thời gian qua, gửi lời chúc nhân dân Campuchia sẽ vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra và đạt được mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng lâu dài, từ đó góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Theo thông cáo, Chủ tịch CPP và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cùng bày tỏ trân trọng mối quan hệ lịch sử lâu đời, đánh giá cao sự phát triển quan hệ mạnh mẽ và chặt chẽ giữa hai Đảng và hai nước trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích chung cho nhân dân Campuchia và Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cùng trân trọng sâu sắc những sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước.

Hai bên tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục xây dựng quan hệ song phương tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác hơn nữa thông qua việc thực hiện hiệu quả và kịp thời tất cả các thỏa thuận với mục tiêu nâng các quan hệ song phương lên tầm cao mới vì lợi ích chung của hai đất nước, khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Campuchia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng trân trọng mời Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.

Trần Long (TTXVN/Vietnam+)