Cơ quan Giám sát và Chống tham nhũng của Ả Rập Saudi (Nazaha) cho biết, 97 cán bộ, nhân viên tại một số bộ đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến hối lộ và lợi dụng quyền lực gây ảnh hưởng, theo truyền thông trong nước đưa tin.

Nazaha đã tiến hành thẩm vấn 147 nghi phạm, bao gồm các cán bộ, nhân viên tại các bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Y tế, Giáo dục, Các vấn đề đô thị và nhà ở, Giao thông Vận tải trong tháng vừa qua.

Cơ quan giám sát cho biết thêm, trong số 147 nghi phạm, có 97 người đã bị bắt vì tội hối lộ, lợi dụng vị trí việc làm, rửa tiền và giả mạo.

Một số người trong số họ sau đó đã được tại ngoại. Thủ tục pháp lý chống lại các bị cáo đang được hoàn tất trước khi đưa họ ra tòa.

Nazaha kêu gọi người dân nâng cao tinh thần tố giác, giúp bảo vệ công quỹ bằng cách báo cáo bất kỳ nghi ngờ tham nhũng tài chính hoặc hành chính nào.

Trong những năm gần đây, Ả Rập Saudi đã tăng cường trấn áp nạn tham nhũng, bắt giữ hàng chục cán bộ nhà nước và doanh nhân.

Ngọc Anh