Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Akiba sẽ tổ chức cuộc Đối thoại chiến lược mới giữa hai nước tại Nhật Bản vào ngày 10/8. Hai bên sẽ trao đổi sâu rộng về tình hình quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Phía Trung Quốc đánh giá Đối thoại chiến lược Trung Nhật là kênh quan trọng giúp tăng cường trao đổi chiến lược giữa chính phủ hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng, hai bên sẽ thông qua vòng đối thoại được nối lại sau 7 năm gián đoạn này tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc, Nhật Bản tiếp tục cải thiện, phát triển.

Cơ chế đối thoại chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật Bản được thiết lập vào năm 2005 theo đề xuất của nguyên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, nhằm cải thiện quan hệ song phương. Lần đối thoại gần đây nhất được tổ chức năm 2012.

Giới quan sát đánh giá mối quan hệ giữa 2 cường quốc Châu Á thời gian gần đây đang có dấu hiệu tan băng sau một thời gian căng thẳng do Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước mà Nhật Bản gọi là đảo Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nhật Bản vào mùa Xuân năm 2020.

 

Theo PV/VOV-Bắc Kinh