Theo các nguồn tin trên, nhiều máy bay quân sự Mỹ chở theo vũ khí và trang thiết bị quân sự đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Ein al-Asad. Hiện chưa rõ lý do và thông tin chi tiết về số vũ khí hiện đại được vận chuyển tới đây. 

Nguồn tin cho biết thêm, vài ngày trước, một lượng lớn xe quân sự của Mỹ cũng đã di chuyển tới căn cứ Ein al-Asad, trong khi các binh sỹ được triển khai tới nhiều địa điểm khác nhau bằng máy bay. 

Căn cứ không quân Ein al-Asad chính là địa điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghé thăm hôm 26/12/2018. Ông chủ Nhà Trắng từng nhấn mạnh Mỹ hoàn không có ý định rút quân khỏi Iraq./.

(Theo Vietnam+)