Cảnh sát Mông Cổ đã bắt giữ 800 công dân Trung Quốc, đồng thời tịch thu hàng trăm máy tính và thẻ SIM điện thoại di động trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào một đường dây tội phạm công nghệ cao.

Phát biểu họp báo ngày 30/10, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Mông Cổ Gerel Dorjpalam cho biết những đối tượng trên bị bắt giữ trong các cuộc đột kích do cảnh sát thủ đô Ulan Bator tiến hành tại 4 địa điểm nghi vấn sau 2 tháng điều tra.

Số đối tượng này có liên quan đến hành vi đánh bạc, lừa đảo, tấn công mạng, đánh cắp thông tin cá nhân và rửa tiền.

Toàn bộ nhóm 800 công dân Trung Quốc bị bắt giữ đã nhập cảnh Mông Cổ bằng thị thực du lịch có thời hạn 30 ngày.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Mông Cổ để giải quyết vụ việc.

Tháng trước, 324 công dân Trung Quốc cư trú trái phép cũng đã bị nhà chức trách Philippines bắt giữ với cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc và lừa đảo qua mạng. 

Trong 3 quý đầu năm 2019, Mông Cổ đón khoảng 480.000 lượt khách nước ngoài, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó du khách Trung Quốc chiếm đến 30%./.

 
Theo Trường Dụy (TTXVN/Vietnam+)