Tòa án Tối cao Algeria đã ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia trong một vụ án tham nhũng, truyền thông nhà nước Algeria đưa tin ngày 13/6.
 
Ông Ouyahia, 66 tuổi, là chính trị gia cấp cao nhất của nước này bị bắt giam kể từ sau những cuộc biểu tình diễn ra hồi đầu năm nay kêu gọi một hệ thống chính trị mới, cải thiện mức sống và xóa bỏ tham nhũng.
 
Bên ngoài nhà tù ở vùng ngoại ô phía Đông Thủ đô Algiers, hàng trăm người đã ăn mừng việc ông Ouyahia bị bắt giữ.
 
Cựu Thủ tướng Ouyahia đã rời khỏi Chính phủ vào tháng 3 năm nay như một phần của cuộc cải tổ nội các. Ông đang bị xét xử trong một số vụ án tham nhũng, trong đó có cáo buộc "trao đặc quyền bất hợp pháp".
 
Hôm 13/6, cựu Bộ trưởng Giao thông Abdelghani Zaalane cũng đã phải hầu tòa. Đây là những chính trị gia cấp cao mới nhất của Algeria bị điều tra tham nhũng.

Ngọc Anh