Malaysia:
Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về các giải pháp chống hối lộ
Cập nhật lúc 06:35, Thứ ba, 02/06/2020 (GMT+7)
(Thanh tra)- Viện Liêm chính Malaysia (IIM) cam kết trợ giúp các công ty trong việc xây dựng quy trình đầy đủ để ngăn chặn những hành vi tham nhũng, trong bối cảnh Mục 17A của Luật Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) năm 2009 có hiệu lực kể từ ngày 1/6. Theo đó, áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp tham nhũng.
Viện Liêm chính Malaysia cam kết giúp đỡ các công ty xây dựng quy trình đầy đủ để ngăn chặn những hành vi tham nhũng. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo cấp cao của IIM (phụ trách dịch vụ doanh nghiệp) - ông Hamilye Sham Harun cho biết, Viện cung cấp các công cụ và hệ thống quản lý, bao gồm: Đào tạo cho ban giám đốc doanh nghiệp về nhận thức và phòng ngừa, cũng như về các hệ thống quản lý chống hối lộ (ABMS), quản lý rủi ro tham nhũng (CRM) và hồ sơ liêm chính cá nhân (IIP).
“IIM luôn sẵn sàng giúp đỡ các tổ chức thương mại và doanh nghiệp trong việc phát triển và áp dụng các công cụ, phương pháp phù hợp, hướng tới văn hóa quản trị doanh nghiệp tốt, liêm chính và chống tham nhũng", ông Hamilye Sham Harun nói.
Quy định về trách nhiệm pháp lý của các công ty được nêu tại Mục 17A của Luật MACC năm 2009, được Quốc hội thông qua ngày 5/4/2018. Theo đó, sẽ hình sự hóa các tổ chức thương mại nếu nhân viên hoặc cộng sự của họ có hành vi tham nhũng.
Ông Hamilye Sham cũng cho rằng, vai trò và trách nhiệm của Đơn vị Quản trị liêm chính (IGU) được đặt dưới Ban Giám đốc cần phải tích cực và chủ động hơn trong việc phát triển và xây dựng các quy trình chống hối lộ cho các cơ quan tương ứng.
Ông cho biết, IGU sẽ làm một báo cáo về hiệu quả của việc thực hiện các quy trình đó và trình bày những phát hiện này cho Ủy ban chống tham nhũng của các tổ chức tương ứng.
Bất kỳ công ty nào bị kết án vì vi phạm theo Mục 17A đều có thể bị trừng phạt với mức không dưới 10 lần giá trị của khoản hối lộ, hoặc 1 triệu RM, tùy theo mức nào cao hơn hoặc bị phạt tù đến 20 năm, hoặc cả hai.
Tuy nhiên, ông nói, các tổ chức doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra biện pháp tự bảo vệ mình nếu họ có thể chứng minh đã thực hiện đầy đủ các quy trình (chống lại những hành vi tham nhũng) trong hoạt động kinh doanh của họ.
Ngọc Anh