Ngoài án phạt tù, Adriatik Llalla, người từng là Tổng Công tố của Albania giai đoạn 2012-2017, cũng bị các thẩm phán ra quyết định tịch thu tài sản riêng và cấm đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong 5 năm.

Hồi tháng 5/2021, Adriatik Llalla đã bị kết tội bởi Tòa án Sơ thẩm chuyên trách xử lý án tham nhũng của các quan chức hàng đầu Albania .

Theo bản án, Adriatik Llalla phạm tội che giấu tài sản và khai báo thông tin sai lệch trong bản kê khai tài sản mà các quan chức phải nộp hàng năm.

leftcenterrightdel
Cựu Tổng Công tố của Albania Adriatik Llalla. Ảnh: LSA

Llalla đã không thể giải trình việc mua mảnh đất rộng 5,4 mẫu Anh và một căn hộ ở thành phố cảng Durres, cũng như chi phí của gia đình ở Mỹ và Đức.

Ngày 22/9, Tòa Phúc thẩm Tirana đã bác đơn kháng cáo của Llalla và giữ nguyên phán quyết của Tòa Sơ thẩm.

"Adriatik Llalla đã phạm tội hình sự và cần phải chịu trách nhiệm hình sự", Thẩm phán Nertina Kosova nói.

Llalla đã không có mặt tại tòa án để nghe quyết định. Luật sư của ông, Sokol Hazizaj cho biết, cựu Tổng Công tố đang nằm viện nhưng không thể nói rõ đó là ở Albania hay ở nước ngoài.

Đức Anh