Cơ quan Giám sát và Chống tham nhũng của Ả Rập Saudi (Nazaha) cho biết, có tổng cộng 138 người là công dân trong nước và người nước ngoài đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Trong một tuyên bố, Nazaha nói rằng những người bị cáo buộc bao gồm cán bộ của các bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Vệ binh quốc gia, Y tế, Tư pháp, Các vấn đề Thành phố và Nông thôn và Nhà ở, Giáo dục, Giao thông, Truyền thông, Thể thao - nguồn nhân lực và phát triển xã hội, và Zakat - Cơ quan Thuế và Hải quan.

Họ bị bắt sau khi lực lượng Nazaha thực hiện khoảng 1.733 cuộc truy quét trong tháng Ramadan (từ ngày 12/4 đến nay).

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra về vai trò bị cáo buộc của 588 người. Nazaha cho biết, thủ tục pháp lý đang được hoàn tất trước khi chuyển các vụ việc ra tòa án.

Nazaha cũng kêu gọi mọi người báo cáo, trong trường hợp nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến tham nhũng tài chính hoặc hành chính, với số điện thoại miễn phí 980, trang web www.nazaha.gov.sa hoặc email 980@nazaha.gov.sa.

Ngọc Anh