Trong một tuyên bố Nazaha thông tin, cơ quan tư pháp Iraq đã ban hành 28 lệnh bắt giữ đối với các sĩ quan bị cho rằng đã bỏ qua sự vắng mặt của các thành viên lữ đoàn để đổi lấy tiền hối lộ.

Văn phòng điều tra của Ủy ban ở chính quyền Maysan đã thu thập tất cả bằng chứng, kiểm tra, đưa ra các tài liệu độc lập cho từng vi phạm và đệ trình lên tòa án có thẩm quyền, lần lượt ban hành 28 lệnh bắt giữ đối với các bị cáo dựa trên Điều 307 Bộ luật Hình sự Iraq.

Theo quy định tại Điều 307, nếu bị kết tội, các bị cáo sẽ đối mặt với án phạt tù tối đa là 10 năm.

Đức Anh