Tòa án đã ban hành lệnh yêu cầu ông Zardari phải trình diện vào ngày 29/9 tới để hoàn tất bản cáo trạng truy tố trong vụ việc do Cục Giải trình Quốc gia (NAB) đệ trình.

Mushtaq Ahmed, người được cho là “bình phong” của cựu Tổng thống, đã bị tuyên bố là kẻ trốn chạy trong vụ án, do ông ta thường xuyên vắng mặt trong quá trình tố tụng. Tòa án cho biết, sẽ xét xử riêng trường hợp của Mushtaq Ahmed.

Theo hồ sơ vụ việc, cựu Tổng thống Zardari bị cáo buộc thực hiện các giao dịch trị giá hơn 8 tỷ Rs bằng tài khoản giả mạo.

Trợ lý của ông là Mushtaq Ahmed đã gửi số tiền này vào một tài khoản giả mạo, tài khoản này sau đó được sử dụng để mua các bất động sản đắt tiền ở thành phố Karachi.

Ahmed từng là người viết tốc ký tại Aiwan-e-Sadar (Phủ Tổng thống) từ năm 2009 đến 2013.

Ngọc Anh