Chiều 10/5, ông Lê Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Qùy Châu xác nhận với phóng viên, sáng cùng ngày, đại diện địa phương đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Ninh (SN 1950), trú tại khối 1, thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu để nghe phổ biến các nội dung theo chỉ đạo của Sở LĐ, TB&XH sau khi báo phản ánh; đồng thời thống nhất các vấn đề theo kết luận thanh tra trước đó.

Thành phần làm việc gồm có: Bà Hoàng Thị Oanh, Trưởng phòng; bà Tống Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng; ông Hoàng Chí Nhân, Kế toán Phòng LĐ, TB&XH cùng ông Nguyễn Ngọc Ninh ở thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu.

Riêng cán bộ chính sách thị trấn Tân Lạc không có trong biên bản làm việc (dù trước đó Giấy mời số 30/GM-LĐTBXH có ghi thành phần tham dự cuộc họp này - PV).

Theo biên bản cuộc làm việc, bà Hoàng Thị Oanh thông qua các văn bản: Quyết định 129/QĐ-NCC của Sở LĐ, TB&XH về việc đình chỉ trợ cấp (đã gửi cho ông Ninh), Công văn 1288/LĐTBXH-NCC của Sở LĐ, TB&XH về việc thực hiện kết luận thanh tra. Bà Hoàng Thị Oanh nêu lý do chậm trễ trong việc đình chỉ trợ cấp… và yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Ninh nộp lại số tiền đã nhận trợ cấp ưu đãi từ 4/2020 đến 4/2022 (25 tháng) với số tiền: 72.275.000 đồng. Số tiền nộp về Phòng LĐ, TB&XH trong tháng 5/2022.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Biên bản làm việc thống nhất việc đình chỉ và thu hồi số tiền ông Nguyễn Ngọc Ninh đã hưởng sai từ 4/2020 đến 4/2022. Ảnh: QC

Tại buổi làm việc, sau khi nghe bà Hoàng Thị Oanh thông qua các nội dung, ông Nguyễn Ngọc Ninh hoàn toàn đồng ý thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, quyết định đình chỉ và sẽ nộp lại số tiền đã nhận trợ cấp ưu đãi từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2022.

Kết thúc cuộc họp, các bên đã ký và đi đến thống nhất: Thực hiện đình chỉ trợ cấp ưu đãi với ông Nguyễn Ngọc Ninh từ tháng 5/2022. Ông Nguyễn Ngọc Ninh nộp lại số tiền 72.275.000 đồng về phòng LĐ, TB&XH trước ngày 20/5/2022.

Phòng LĐ, TB&XH sau khi nhận số tiền đối tượng nộp về phòng, có trách nhiệm nộp về ngân sách Nhà nước theo quy định.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin sự vào cuộc của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An về vụ việc.

 

 

Xuân Thống