Nhằm thiết thực chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2020), Bộ CHQS thành phố xác định các nội dung thi đua: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố về vị trí, ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước, những chiến công oanh liệt của quân và dân Quân khu 3 trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai gắn phong trào thi đua với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. 

Các đơn vị duy trì nghiêm chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức luyện tập và tham gia hội thao; hội thi cấp Quân khu giành kết quả cao và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các Ban CHQS các đơn vị tự vệ động viên cán bộ, công nhân, người lao động khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết hợp xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh; giữ vững trật tự, trị an cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian đợt thi đua từ ngày 1/10/2020 đến 31/10/2020.

leftcenterrightdel
Đại tá Đào Văn Thập, Chính ủy CHQS thành phố trao Giấy khen cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: HK 

Nhân dịp này, Bộ CHQS thành phố đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương khen thưởng 12 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 9 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”, đã được phát động.

Kim Thành