Ngày 29/7, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân cho biết, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm khách quan, minh bạch, không có “vùng cấm”, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền, nhắc nhở chủ xe, lái xe vận tải tự giác chấp hành quy định, tự giác tháo dỡ cơi nới, trả nguyên trạng kích thước thành thùng xe.

Công an Thọ Xuân đã tổ chức ký cam kết với 8 chủ mỏ, 10 chủ doanh nghiệp, 78 chủ phương tiện và 255 lái xe, sau khi ký cam kết đã có 28 phương tiện tự tháo dỡ, cắt bỏ thành thùng.

Theo thống kê, sau 1 tháng Công an huyện Thọ Xuân đã xử lý 94 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe, phạt hành chính gần 400 triệu đồng.
                                                                                        

 

Hương Trà