Trước đó, vào ngày 4/8, lực lượng chức năng nhận được thông tin vụ việc xây dựng trái phép tại khu vực nhà ông Nguyễn Văn Hướng, trú tổ 4 phường Hòa Hiệp Nam.

Ngay lập tức, Tổ Công tác UBND phường Hòa Hiệp Nam có mặt vận động để gia đình ông Hướng tháo dỡ công trình trái phép. Tuy nhiên, ông Hướng không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm, mạt sát lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ Công tác nhanh chóng gọi điện xin thêm lực lượng hỗ trợ.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Hiệp Nam liền cử 3 cán bộ là Thượng úy Trần Quốc Huy, Trung úy Lê Đức Thành Tâm và Trung úy Phạm Viết Tiến kịp thời có mặt tại hiện trường.

Mặc dù Công an có mặt nhưng ông Hướng vẫn không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm. Ông cùng vợ là Nguyễn Thị Chiến, con trai là Nguyễn Văn Cường và một số thanh niên khác đã chửi bới, chống đối, dùng gạch đá, tay chân đánh đấm lực lượng công vụ.

Hậu quả, 3 cán bộ Công an nói trên và 1 cán bộ Quy tắc đô thị bị thương tích, sưng phù nhiều phần mềm trên người. Sau khi khám phải điều trị tại đơn vị.

Công an phường Hòa Hiệp Nam đã tăng cường lực lượng khống chế, đưa tất cả các đối tượng về trụ sở làm việc.

Ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết, đã có Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 5/8, gửi UBND quận Liên Chiểu báo cáo liên quan đến vụ việc này.

Sau đó, Thường trực UBND quận họp khẩn và chỉ đạo Công an quận điều tra vụ việc xây dựng trái phép và chống người thi hành công vụ, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND quận trước ngày 15/8.

Thường trực UBND quận giao UBND phường Hòa Hiệp Nam chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận tiếp tục kiểm tra, củng cố hồ sơ pháp lý và tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật đối với hành vi: Tổ chức thi công công trình không phép, xây dựng vi phạm hành lang an toàn đường dây thông tin tín hiệu đường sắt (tái phạm lần 2).

Đặc biệt là, không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5027/UBND-VHXH ngày 30/7/2020 của UBND TP Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; báo cáo kết quả thực hiện qua Phòng Quản lý đô thị quận trước ngày 15/8.

Hiện, Công an quận Liên Chiểu và UBND phường Hòa Hiệp Nam đang xử lý tiếp theo.

Dư luận cho rằng, vụ việc không chỉ vi phạm hành chính về xây dựng cơ bản mà còn có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm để làm gương chung trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay.

N.P