Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là vụ cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Võ Văn Hải, 49 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Trần Kiêm Hồng Quốc (40 tuổi), Trương Thanh Mỹ Hoài (59 tuổi), Hồ Ngọc Tuấn (50 tuổi), Nguyễn Thành Chín (53 tuổi), Nguyễn Huy Thành (37 tuổi), Trương Ngọc Điệp (40 tuổi), Hoàng Ngọc Phương (37 tuổi), Bùi Khắc Bình (50 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi), cùng trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;  Nguyễn Duy Phát (39 tuổi) và Nguyễn Tấn Dương (51 tuổi) cùng ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Võ Văn Hải được xác định là người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.

Theo điều tra của công an Đắk Lắk, Võ Văn Hải quản lý hai tài khoản trang mạng chuyên về cá độ bóng đá quốc tế là Super Master và Agent. Sau đó, Hải chia nhỏ thành hơn 80 tải khoản giao cho các đối tượng tổ chức cho các con bạc ở thị xã Buôn Hồ và vùng lân cận cá độ. Mỗi ngày số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Nhóm này sử dụng công nghệ bảo mật, tự động cảnh báo khi cơ quan chức năng theo dõi. Để liên lạc, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, Viber, Facebook... và chuyển tiền thắng thua qua các tài khoản cá nhân.

Quá trình bắt giữ 12 đối tượng, Công an Đắk Lắk đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 13 thẻ ngân hàng, 28 điện thoại di động; 5 máy tính, laptop, hơn 350 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Từ cuối năm 2019 đến nay, tổng các tài khoản trong đường dây cá độ do Hải cầm đầu đã giao dịch cá độ số tiền hơn 4.000 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an Đắk Lắk điều tra làm rõ./.

Theo Tuấn Long/VOV