Trước đó vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 17/1, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư quốc lộ 2 giao đường Võ Văn Kiệt, Tổ Công tác Đội CSGT 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện xe ô tô bán tải biển kiểm soát 11C-045.70 có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra thùng xe bán tải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng giấy bên trong có chứa pháo nổ; qua kiểm đếm xác định có 139 hộp pháo nổ. Ngay sau đó, lái xe và toàn bộ tang vật đã được đưa về trụ sở đơn vị để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính lái xe được xác định là Lý Minh Giang (SN 2002, trú tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Giang khai nhận được một người ở Cao Bằng thuê chở số pháo này với giá 10 triệu đồng từ Cao Bằng về Hòa Bình.

Để có phương tiện vận chuyển, Giang đã thuê chiếc xe bán tải với giá 1 triệu đồng/ngày. Khi đi đến ngã tư quốc lộ 2 giao với đường Võ Văn Kiệt, Giang cố tình đi lách vào giữa các phương tiện hòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng nhưng vẫn bị bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.