Trong giai đoạn từ 2016-2020, lực lượng CSGT Yên Bái đã phát hiện 218.383 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 23 nghìn phương tiện, tiến hành phạt tiền hơn 89,7 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 9.789 trường hợp. Phát hiện 620 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt, xử phạt hơn 93 triệu đồng. Phát hiện 2.141 trường hợp vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy; đình chỉ 121 phương tiện thủy; phạt tiền hơn 578 triệu đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ năm 2016 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều giảm so với năm trước. Từ 14/10/2015 đến 14/10/2020, toàn tỉnh xảy ra 943 vụ, làm 240 người chết, 1.076 người bị thương; giảm 557 vụ, giảm 88 người chết và giảm 874 người bị thương so với cùng kỳ 5 năm trước. Với những chuyển biến trên, Yên Bái là 1 trong 5 địa phương trên cả nước giảm trên 30% cả 3 tiêu chí của năm 2019 so với năm 2015.

5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có hàng trăm mô hình tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, điển hình như: Mô hình “Đội tự quản”, “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh tự quản”“Đội cờ đỏ”, “Bến đò ngang an toàn giao thông”; mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" ... các mô hình này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến người dân

Cùng với đó, ngành Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh theo kế hoạch. Xóa bỏ 19 điểm đen tai nạn giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

 

Bùi Bình