Điển hình, vào khoảng 6 giờ 25 ngày 4/8, tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng, mặc dù nắm được các quy định về kiểm soát y tế, phòng, chống dịch Covid-9, nhưng L.Q.Q. (SN 1991) và Đ.V.K. (SN 1979), cùng trú tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vẫn để L.V.H. (SN 1985), địa chỉ tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa trốn trên cabin xe ô tô tải biển kiểm soát 36H-00869 do mình điều khiển, không khai báo y tế theo quy định.

Khi đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn.

Công an thị xã Quảng Yên đang hoàn thiện hồ sơ về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của các đối tượng, tham mưu lãnh đạo UBND thị xã xử phạt theo quy định.

Cũng vào khoảng 6giờ ngày 4/8, lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Đá Bạc (phường Phương Nam, TP Uông Bí) đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 98C-21036, do tài xế N.V. C. (SN 1990), trú tại xã Hoàng Lương, Hiệp Hòa, Bắc Giang điều khiển, giấu 2 người trên thùng xe không khai báo y tế, gồm N.V.B. (SN 1988) và D.V. H. (SN 1997), cùng trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Qua kiểm tra, chỉ có lái xe N.V.C. là có giấy xét nghiệm Covid-19. Để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, cơ quan chức năng TP Uông Bí đã yêu cầu N.V.B và D.V.H. lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đồng thời, lập biên bản, xử phạt hành chính mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng vì hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp vi phạm tại thị xã Quảng Yên. Ảnh: TTTT

 

Cùng với đó, UBND TP Móng Cái cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc cách ly tập trung 14 ngày tự trả phí đối với 4 người, gồm 3 thanh niên có lịch trình đi từ Hà Nội về Móng Cái nhưng khai báo gian dối để vào địa bàn và lái xe khách chở 3 người này.

Theo đó, 3 thanh niên có hộ khẩu thường trú tại xã Vạn Ninh và phường Ninh Dương, TP Móng Cái, có lịch trình di chuyển từ Hà Nội về Móng Cái nhưng đã khai báo là di chuyển từ phường Hùng Thắng, TP Hạ Long về Móng Cái.

Qua quá trình khai báo y tế, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm Kiểm soát liên hợp KM15- Bến tàu Dân Tiến đã phát hiện, đấu tranh khai thác, xác định rõ hành vi khai báo gian dối của 3 người này.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng/người, buộc cách ly tập trung 14 ngày tự trả phí.

Trọng Tài