Nhằm lập lại ANTT trên địa bàn, Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập Chuyên án 104T, tiến hành đấu tranh truy bắt các đối tượng, làm rõ các vụ án mất cắp vừa qua, nhằm ngăn chặn kịp thời để không xảy ra các vụ trộm cắp trên địa bàn.

Nhận nhiệm vụ, các trinh sát Đội 3 đã nhanh chóng tiến hành rà soát địa bàn; phối hợp với Công an các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn, hoạt động trộm cắp của các đối tượng đã thực hiện trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm. 

Sau thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố thấy nổi lên nhóm đối tượng, gồm: Phạm Quốc Dũng, sinh 1990, hộ khẩu thường trú tại số 15A/380 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Vũ Tiến Trung (tức Công), sinh 1978, trú tại số 19 An Khê, phường Thành Tô, quận Hải An; Đỗ Ngọc Mạnh, sinh 1964, trú tại Thôn 3, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2/4/2020, Ban Chuyên án đã bắt giữ các đối tượng và thu giữ xe máy Honda Air Blade màu đen xám, BKS 15B3-444.80 và xe mô tô BKS 15AA-0333.83.

leftcenterrightdel
Đối tượng Phạm Quốc Dũng. Ảnh: Minh Phương

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận: Ngày 15/2/2020, sau khi lượn lờ một số tuyến phố xem ai sơ hở, chúng phát hiện tại số nhà 8/9/279 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, có chiếc xe máy Honda Air Blade màu đen xám, BKS 15B3-444.80, không có ai trông coi. Phạm Quốc Dũng cùng một chiến hữu đã ra tay trộm cắp rồi phóng thẳng về nhà.

Trước đó, ngày 12/3/2020, cũng với thủ đoạn tương tự như trên, Phạm Quốc Dũng cùng với Vũ Tiến Trung trộm cắp chiếc xe mô tô BKS 15AA-0333.83 tại số nhà 37/113/143 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Sau khi lấy trộm thành công, chúng đã bán lại cho Đỗ Ngọc Mạnh.

Từ lời khai của các đối tượng Dũng, Trung, ngày 2/4/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục đấu tranh.

leftcenterrightdel
Đối tượng Vũ Tiến Trung. Ảnh: Minh Phương

Trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với ổ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, Ban Chuyên án phát hiện đối tượng Phạm Ngọc Tú, sinh 1987, trú tại số 4/19/106 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1/3/2020 tại khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Ban đầu, Tú vẫn quanh co, chối tội, song trước những tài liệu và lập chứng cứ rõ ràng điều tra viên đưa ra, hắn đã phải thú nhận.

Ngày 1/3/2020, Tú cùng Đinh Xuân Thắng, sinh 1991, trú tại số 99 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền và Nguyễn Anh Việt, sinh 1994, trú tại tổ 8, cụm 2, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, trộm cắp tài sản gồm: 1 xe máy điện, 1 bộ âm ly, đầu đĩa tại 282 khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đỗ Ngọc Mạnh. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, ngày 30/3/2020, Phạm Ngọc Tú cùng Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Anh Việt, trộm cắp 1 xe máy SH BKS 15B2-998.85 tại số 5/33/358 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Ban Chuyên án đã tiến hành thu giữ tang vật, gồm: 1 bộ âm ly, đầu đĩa, 1 xe máy SH BKS 15B2-998.85.

Từ lời khai của Phạm Ngọc Tú, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Anh Việt.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Chỉ trong thời gian ngắn, với tinh thần quyết tâm triệt phá, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng tóm gọn ổ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản; bắt và thù hồi một số tài sản bị mất của nhân dân.

Chiến công này của Phòng Cảnh sát Hình sự đã góp phần giúp nhân dân thành phố tin tưởng vào lực lượng Công an thành phố, nhất là trong thời điểm toàn dân chung sức, chung lòng cùng các cấp chính quyền phòng chống dịch như hiện nay.

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, thành phố đã ban hành nhiều biện pháp thực hiện ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm vào thành phố; người dân nên chấp hành tốt mọi chủ trương về phòng, chống dịch, cần nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.

Đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng ANTT vững chắc trên địa bàn thành phố.


Kim Thành