Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng nay (15/5), xe container biển kiểm soát 15R-073-98 chạy trên quốc lộ 10 hướng từ Ninh Bình đi Nam Định. Khi đến đoạn qua Khu Công nghiệp Bảo Minh (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản) thì xe container bất ngờ bị mất lái, đâm đứt lan can ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt bên phải đường theo hướng di chuyển của xe. Đồng thời, một phần đầu xe container lấn vào đường ray.

Đúng thời điểm này, tàu chở hàng có đầu máy mang số hiệu D19E-905 theo hướng từ Ninh Bình đi Nam Định chạy ngang qua nên giữa hai phương tiện xảy ra vụ va chạm rất mạnh.

leftcenterrightdel
Đầu kéo tầu hỏa cũng bị hư hỏng sau vụ tai nạn 

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song phần đầu tàu và xe container bị hư hỏng nặng. Hơn 10m lan can ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt bị đứt, gãy.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng địa phương và lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, di chuyển xe container gặp nạn ra vị trí an toàn.

Phải mất hơn một tiếng sau khi xảy ra vụ tai nạn, giao thông tại khu vực này mới hoạt động bình thường trở lại.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân tai nạn do lái xe ontainer ngủ gật nên xe mất lái, lao lên đường tàu.

Tin, ảnh: Trung Hà