Điển hình, vào khoảng 17h30 ngày 20/10/2020, tại khu vực Cầu Sâng, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bất ngờ đột kích, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1970, ở phường Nam Ngạn và Lê Ngọc Hà, sinh năm 1978, ở phường Đông Thọ đang có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ được 1 gói heroin. Khám xét tại nhà của đối tượng Nguyễn Văn Minh, lực lượng Công an đã thu giữ thêm được 6 gói heroin.

Tiếp đó, khoảng 20h15 cùng ngày, tại ngõ 108, đường Đông Tác, phường Đông Thọ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Tâm, sinh năm 1969 ở Đông Tác, phường Đông Thọ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ lực lượng Công an đã thu giữ được 1 gói heroin. Khám xét tại nhà đối tượng Tạ Văn Tâm, lực lượng Công an đã thu giữ thêm được 1 cây heroin.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Minh, Lê Ngọc Hà và Tạ Văn Tâm đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Được biết, khu vực Cầu Sâng, phường Nam Ngạn và khu vực đường Đông Tác, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa là hai điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

 

Văn Thanh