Ngày 5/3, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thanh Minh (SN 2003; trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Vào ngày 12/2 (tức sáng mùng 1 Tết), Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ nhận được tin báo cửa hàng Điện máy xanh ở tổ dân phố Xuân Hà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 23 điện thoại iPhone các loại.

Sau khi nhận tin báo, tiến hành điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đã truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Bùi Thanh Minh (SN 2003; trú tại Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình).

Tại cơ quan Công an, Minh đã khai nhận, đêm ngày 11/2, y đã đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh, lấy trộm 23 chiếc điện thoại iPhone. Sau đó mang 5 chiếc điện thoại đi bán được 106 triệu đồng để lấy tiền ăn tiêu.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 18 chiếc điện thoại.

Trước đó, vào ngày 3/3, Công an quận Long Biên, Hà Nội cũng cho biết đang tiến tạm giữ đối tượng Nguyễn Huy Hồng (SN 1992; ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Sáng ngày 5/2/2021, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên nhận được tin trình báo, cửa hàng FPT Shop trên đường Ngô Gia Tự bị kẻ trộm đột nhập, lấy trộm 29 chiếc điện thoại Iphone 12 và 1 chiếc Iphone 11 với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Long Biên đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Huy Hồng, tang vật thu giữ 1 chiếc điện thoại Iphone 12. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ 22 chiếc điện thoại Iphone 12 và 1 chiếc xe máy Honda SH.

Tại cơ quan Công an, Hồng khai nhận, khoảng 2 giờ sáng ngày 5/2, đối tượng đã trèo lên mái nhà cửa hàng FPT Shop, rồi chui vào bên trong lấy trộm số hàng hóa trên. Đối tượng đã bán 6 chiếc điện thoại, lấy tiền mua một chiếc xe máy Honda SH.

Hiện cả hai vụ án trộm cắp số lượng lớn điện thoại nói trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Bình An