Vào lúc 20 giờ ngày 25/1, tại đoạn sông Tiền thuộc ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường cùng Công an huyện Châu Thành bắt quả tang 1 phương tiện và 3 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép.

Các đối tượng gồm Huỳnh Văn Vũ (sinh năm 1998), Lê Quốc Cường (sinh năm 2002) và Huỳnh Vũ Đức Huy (sinh năm 1995), cùng ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận sử dụng phương tiện ghe sắt, biển số ĐT-23408, trọng tải khoảng 50 tấn, có đặt máy bơm hút đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đã khai thác được khoảng 40 khối cát từ sông Tiền lên phương tiện.

Cùng ngày 25/1, tại đoạn sông Tiền thuộc ấp Tân Hội, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Thanh Bình bắt quả tang phương tiện ghe gỗ, trọng tải khoảng 30 tấn, do ông Trần Văn Tèo (35 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Phạm Văn Châm (30 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi khai thác cát sông trái phép.

Qua làm việc, các đối tượng không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm, bằng thuyền trưởng lái phương tiện. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Cảnh Nhật