Thời gian qua, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến các mặt của đời sống xã hội, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp cả về tính chất, mức độ và phương thức hoạt động, nhất là tại các địa bàn trọng điểm trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đợt cao điểm vừa qua, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã đấu tranh triệt phá 13 vụ án về ma túy. Bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 1,7 kilôgam ma túy tổng hợp dạng đá, 1,5 bánh heroin, 538 viên thuốc lắc, 13 điện thoại di động, 02 ô tô, 03 xe máy, 5,3 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Thái và tang vật Chuyên án. Ảnh: CT

Ngoài ra, đơn vị này cũng xác lập 2 chuyên án. Cụ thể: Ngày 02/02/2021, phá Chuyên án 121C bắt 02 đối tượng Lăng Hoàng Chiến (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1990) cùng thường trú tại quận 8, TP HCM thu giữ hơn 1 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan. Hai đối tượng trên thường xuyên vận chuyển ma túy từ ngoại tỉnh đến bán cho các thuyền viên tại TP Vũng Tàu.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Cảnh Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CT

Ngày 14/01/2021, phá Chuyên án 216H bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Quang (sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại quận 6, TP HCM). Đối tượng này chuyên bán ma túy đá cho con nghiện là thuyền viên, thủy thủ khu vực Bến Đình, TP Vũng Tàu thu giữ khoảng 420 gam ma túy đá, 38 viên ma túy tổng hợp.

Những chuyên án, vụ án của đơn vị đã góp phần giữ vững an ninh chính, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Vũng Tàu được chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tá Phạm Mạnh Ngân, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 cho biết: Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn đã chỉ đạo các đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy quán triệt thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác bám nắm địa bàn, đối tượng, bảo đảm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đúng nguyên tắc nghiệp vụ, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cũng như nghiêm túc phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là động lực góp phần nâng cao hiệu quả trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy lần này.

leftcenterrightdel
Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 tổ chức phát tờ rơi cho học sinh trường THPT Vũng Tàu. Ảnh: CT

Ngoài ra, thời gian vừa qua, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 cũng đã tổ chức 4 đợt tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy và tuyên truyền Biển, Đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phát trên 3.100 tờ rơi các loại cho hơn 3.000 lượt người, trập trung vào các thuyền viên, ngư dân, cán bộ, giáo viên và học sinh; thăm, tặng 03 bộ loa cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; tặng 62 phần quà cho đồng bào tôn giáo, dân tộc khó khăn; tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tổ chức tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí cho 150 gia đình trên địa...

leftcenterrightdel
 Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Ảnh: CT

Hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, giúp bà con thấy rõ tác hại, sự nguy hiểm của ma túy, đồng thời vận động nhân dân tránh xa ma túy, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm ma túy với lực lượng cảnh sát biển.

Chu Tuấn