Lực lượng chức năng kiểm tra tại phòng H3, nhà nghỉ T.C có 2 nam giới đang ở, phát hiện trên bàn có 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, 1 bình thủy tinh có gắn ống nhựa được dùng để sử dụng ma túy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra căn phòng trên thì phát hiện dưới gối ngủ của Hòa có thêm một bịch nilon, bên trong đựng 12 gói nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng, nghi ma túy.

leftcenterrightdel
 Ma túy đá được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Thanh Chương

Bước đầu, Hòa khai nhận toàn bộ số hàng trên đều là ma túy đá, được Hòa mua lại của một thanh niên không rõ danh tính để sử dụng. Đối tượng còn lại là Vi Văn Lành (SN 1994), trú tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa là bạn của Hòa vừa tới chơi. Căn phòng trên được Hòa thuê để ở từ ngày 5/4.

Công an phường 3 đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

CTV Thanh Chương