Theo báo cáo của BĐBP TP, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND TP về công tác phòng, chống dịch, BĐBP TP đã tổ chức các lực lượng giám sát theo cụm, mục tiêu 24/24h.

Từ ngày 1/3 đến nay, có 756 lượt tàu cập cảng Hải Phòng với tổng số 13.715 lượt thuyền viên, thuộc 63 quốc tịch khác nhau.

Mỗi ngày trung bình trên tuyến có từ 40-45 tàu dải gác cập cảng, BĐBP TP đã huy động khoảng 160 -180 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 4 ca trực chốt thường xuyên.

Đối với các phương tiện thủy nội địa từ tỉnh khác đến Hải Phòng, theo thống kê mỗi ngày có khoảng 40-45 lượt tàu, xà lan, tập trung chủ yếu ở các cảng: Hoàng Diệu, Vật Cách, Nam Ninh.

Các đơn vị BĐBP đã tổ chức 3 tổ cơ động kiểm tra, giám sát mọi phương tiện khi đến bến.

Khi nắm được lịch tàu đến cảng, các tổ công tác phối hợp với các doanh nghiệp ở cảng xuống các tàu đo thân nhiệt, kê khai y tế, yêu cầu các thuyền viên không lên bờ, trong trường hợp mua bán nhu yếu phẩm, thực phẩm yêu cầu gọi mua hàng và cử người ra lấy.

Tại khu vực biên giới biển, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP TP cho biết, hiện lực lượng đã tổ chức 38 tổ, đội với hơn 130 cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt tại các địa phương trên địa bàn đóng quân.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng BĐBP TP trong thời gian qua và nhấn mạnh thời điểm này BĐBP cần tập trung cao công tác quản lý người ra vào TP, đối với các phương tiện đường sông, đường thủy nội địa tiếp tục quản lý chặt chẽ; thực hiện nghiêm theo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, cần quản lý nghiêm ngặt cả ở khu vực biên giới biển.

Thời điểm sau 22 giờ hàng ngày, tại khu vực biên giới biển, trách nhiệm của BĐBP phải đảm bảo an ninh trật tự; BĐBP chủ động phối hợp với lực lượng công an tăng cường tần suất, tuần tra kiểm soát ở khu vực trọng điểm, tránh xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát cần lưu ý nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài sau 22 giờ nếu không có lý do chính đáng. 

Đối với những diễn biến phức tạp tại cửa sông Văn Úc hiện nay, trước mắt Chủ tịch yêu cầu BĐBP TP tiếp tục tăng cường lực lượng để bảo đảm an ninh khu vực, duy trì hoạt động ổn định tại khu vực, không để xảy ra tình trạng lộn xộn như vừa qua.

Nhân dịp kiểm tra khu vực biên giới biển, cửa khẩu, Chủ tịch UBND TP trao tặng Bộ Chỉ huy BĐBP 100 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ kịp thời lực lượng BĐBP đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

 

Kim Thành