Theo hồ sơ, ngày 4/1, Nguyễn Dương Bình cùng một số đối tượng cùng nhau đi đòi tiền hộ bạn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Khi đến nơi, các đối tượng đã vào phòng anh H. (trú tại Hoài Đức) và bắt trả tiền, nếu không sẽ không cho ra khỏi đó.

Tại phòng nghỉ, Bình đã uy hiếp, đánh đập và lấy chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 5 triệu đồng tiền mặt của nạn nhân. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng tiếp tục đánh anh H. rồi bỏ đi.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản.

Đến ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Dương Bình về tội “cướp tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã.

Sau gần một tháng truy tìm, trung tuần tháng 5/2020, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được Nguyễn Dương Bình khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

 

Q. Đông