Theo phản ánh của một số người dân vạn chài Văn Đức thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nhiều tháng qua, tại khu vực kênh xả Yên Sở, quận Hoàng Mai và khu Vũng Nhót thuộc địa phận huyện Gia Lâm, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ vào ban đêm, từ khoảng thời gian 19h đêm đến khoảng 4h sáng.

Nhiều tàu cát có khối lượng từ 500m3 trở lên thường xuyên có mặt để hút cát, náo động cả một khu vực sông. Có thời điểm, khoảng 20 tàu hút cát trái phép cùng lúc hoạt động (cả tự hút và bơm sang mạn). Hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ, công khai giữa thủ đô Hà Nội, tuy nhiên người dân không thấy xuất hiện cơ quan chức năng để tiến hành xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên theo quy định pháp luật.

Anh V (xin giấu tên), người dân sinh sống ở gần khu vực khai thác cho biết, tình trạng khai thác cát tặc ở khu vực sông này diễn ra từ lâu. Người dân làng chài ai cũng biết, tối nào việc khai thác cũng ầm ầm cả khúc sông.

Anh V cho biết thêm, việc khai thác cát tặc do một đối tượng tên T đứng ra bảo kê từ lâu. Xung quanh khu vực khai thác luôn có rất nhiều đối tượng đứng cảnh giới cả trên bờ và ở dưới sông. Các đối tượng khai thác cát tặc cũng hết sức manh động, sẵn sàng dằn mặt bất kỳ người dân nào dám đứng ra tố cáo hành vi phi pháp nêu trên hoặc dám báo tin cho cơ quan báo chí.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, nội dung phản ánh của người dân là có cơ sở.

Nhiều ngày ghi nhận liên tiếp tại khu vực này, phóng viên ghi nhận tình trạng khai thác cát diễn ra hết sức rầm rộ. Tối ngày 26/5/2020, bằng thuyền đánh cá của người dân, phóng viên có mặt trực tiếp tại khu vực này, chứng kiến nhiều tàu đang nổ máy ầm ầm để khai thác cát trái phép. Dọc tuyến sông nhiều tàu có dấu hiệu ém sát bờ sông để chờ tới “lốt” ra điểm khai thác cát.

Trước tình hình trên, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phụ trách tuần tra, kiểm soát khu vực sông nêu trên. Trung tá Nguyễn Văn Hiền đề nghị phóng viên liên hệ tới Công an huyện Gia Lâm vì ở gần đấy. Sau đó, lấy lý do không có lịch trực nên Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát đường sông số 3 đề nghị phóng viên liên hệ với Đội trưởng để thông báo.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ số 3 cho biết sẽ cho kiểm tra.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhận được tin báo về tình trạng khai thác cát rầm rộ như trên thì cho biết sẽ chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin tới cơ quan báo chí sau.

leftcenterrightdel
Nhiều tàu có dấu hiệu "ém" tại bờ sông chờ ra điểm khai thác cát trái phép. Ảnh PV

Điều đáng nói là, sau khi phóng viên liên hệ với lực lượng chức năng thì các tàu hút cát bất ngờ tháo chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau nhiều giờ, phóng viên có mặt tại hiện trường nhưng không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng tới kiểm tra thì nhiều tàu cát tiếp tục quay trở lại khai thác cát tại khu vực này.

Tại buổi làm việc diễn ra gần đây, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ số 3 thừa nhận có tình trạng khai thác cát tặc như Báo Thanh tra phản ánh, với nhiều lý do khác nhau (chúng tôi sẽ thông tin cụ thể ở bài báo tới).

Được biết, thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đơn cử, rạng sáng ngày 26/5/2020, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt bao vây, khống chế, bắt quả tang hàng chục đối tượng và tàu thuyền đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Ngày 13/5, các tổ công tác của Thủy đoàn 1 tổ chức triệt phá tụ điểm khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng, đoạn qua xã Võng La, huyện Đông Anh. Tại thời điểm vây bắt, lực lượng chức năng phát hiện 8 tàu chở và hút cát đã khai thác khoảng 700m3 cát…

Có thể thấy, tình trạng khai thác cát tặc trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn ra phức tạp, bất chấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các ngành liên quan đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng cát tặc tại địa phương.

Đề nghị các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt và xử lý nghiêm minh, dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV