Sau tiếng nổ lớn tại khu vực ranh giới mỏ Công ty Cổ phần than Mông Dương vào khoảng 16h ngày 20/10, các công nhân phát hiện anh V.D.A. (SN 1976, trú tại tổ 3, khu 7A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và anh L.Đ.C. (SN 1959, trú tại tổ 2, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Trong đó, 1 người con trai của nạn nhân L.Đ.C bị thương khá nặng phải chuyển viện lên tuyến trên cấp cứu.

Xác nhận với phóng viên, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nắm được thông tin vụ tai nạn lao động xảy ra tại khai trường than Mông Dương (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Song, hiện trường vụ việc thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV 86 (Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng) quản lý, nên trách nhiệm xử lý, điều tra thuộc thẩm quyền của Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Trao đổi với phóng viên VOV thường trú khu vực Đông Bắc, Giám đốc Công ty Cổ phần than Mông Dương cho biết mới nắm bắt được sơ bộ, chưa có thông tin cụ thể. Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH 1 TV 86 (Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng) báo bệnh và không phản hồi thông tin.

Cũng trong đêm 23/10 tại Công ty Than Uông Bí, cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến nạn nhân tên Bùi Văn Đức (SN: 1984, người Kinh Môn, Hải Dương), đang công tác tại phân xưởng KT14 tử vong./.

 

(Theo Vov)