Trong 2 ngày 21 và 22/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Cơ quan Thường trú tại TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp 14 điểm ở TP.HCM và Đồng Nai.

14 địa điểm này được các đối tượng người Việt cầm đầu sử dụng để tổ chức các hình thức cá độ, bài bạc tinh vi. Hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài để tránh né các cơ quan điều tra.

Qua điều tra, các đối tượng trong đường dây cá độ, bài bạc này đã phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, bố trí các mắt xích phụ trách quản lý tài khoản tổng và chia ra tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu rồi giao lại cho các con bạc sử dụng cá cược trực tuyến.

Việc thực hiện các giao dịch giao, nhận tiền được thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tk ngân hàng với nội dung được quy ước riêng với con bạc.

Nhiều trang web được sử dụng để cá độ bị phát hiện gồm bong88.com, agbong88.com, sobet.com… Thống kê số tiền đặt cược đã lên đến hàng nghàn tỷ đồng ngay từ đầu mùa Bóng World Cup.

Theo điều tra của cảnh sát, cầm đầu đường dây này là một số người Việt sống tại Campuchia. Còn tại Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh thành. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên đã hoạt động trong thời gian 3 năm với số tiền thắng thua ước tính ban đầu lên đến 30.000 tỷ đồng. Trong suốt thời gian dài, cảnh sát đã âm thầm theo dõi điều tra, mật phục, củng cố chứng cứ để tóm gọn cả đường dây với quy mô lớn. 

Hiện tại, Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá, đặc biệt trong đợt cao điểm diễn ra World Cup 2022.

Chí Cường