Sáng 8/9, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vừa khám phá thành công Chuyên án  822T, điều tra làm rõ nhóm đối tượng đều sinh năm 2007 đã gây ra trên 10 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà chùa, nhà thờ đóng trên địa bàn huyện.

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 8/2022, trực ban hình sự Công an huyện Nam Đàn liên tiếp nhận được tin báo mất cắp tại một số chùa và nhà thờ trên địa bàn như: Chùa Đức Sơn ở khối Nam Bắc Thung, thị trấn Nam Đàn; nhà thờ thuộc Giáo xứ Thượng Nậm, xã Hồng Long; nhà thờ Giáo xứ Vạn Lộc, thuộc xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc; nhà thờ Quy Chính, thuộc khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tiền trong hòm công đức (được bố trí bằng két sắt). Tổng số tiền bị mất trộm tại 4 địa điểm trên gần 20 triệu đồng.

Đặc biệt, tại nhà thờ thuộc Giáo xứ Thượng Nậm, đối tượng đã lấy trộm chiếc két sắt đặt trong nhà thờ. Sau đó đưa ra bờ sông Lam thuộc khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn để phá két sắt lấy hết số tiền bên trong rồi ném chiếc két sắt lại ở gần mép bờ sông Lam.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã khẩn trương tiến hành công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu chứng cứ, tổ chức xác minh điều tra.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng trộm cắp tài sản của các vụ trên có cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Nam Đàn đã xác lập Chuyên án mang bí số 822T để huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh làm rõ, bắt giữ các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào lúc 18 giờ, ngày 4/9/2022, Công an huyện Nam đã phá thành công Chuyên án 822T, điều tra làm rõ 3 đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp tài sản là Trần Văn Đàn, Trần Hải Đăng, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn; Phan Văn Thịnh trú tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn (tất cả đều sinh năm 2007).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lợi dụng vào thời điểm đêm tối, các nhà thờ, nhà chùa không có ai trông coi nên đã đột nhập và sử dụng kềm sắt để bẻ khóa, 1 đèn pin dùng để chiếu sáng và 1 chiếc móc sắt được "chế" từ móc quần áo để móc tiền từ trong két sắt. Số tiền lấy trộm được các đối tượng đã tiêu xài sử dụng vào mục đích cá nhân.

Điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận, ngoài 4 vụ trộm cắp tài sản trên, trước đó từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2022 với thủ đoạn tương tự các đối tượng đã "khoắng" trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản khác tại các địa điểm thờ tự, tôn giáo trên địa bàn huyện. Ngoài các địa điểm trên còn thực hiện tại  Khu Di tích Phan Bội Châu thuộc khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng.

Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Thống