Cụ thể, Giám đốc Công an Thanh Hóa Trần Phú Hà cho biết, hai nhà báo bị bắt tạm giam là Phạm Văn Ân (SN 1988) và Lê Doãn Tài, (SN 1985) về tội cưỡng đoạt tài sản. Ân và Tài đều là phóng viên của Tạp chí Tài chính và Doanh nghiệp.

Trước khi bắt giữ Ân và Tài, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978), Lê Trần Tiến Đạt (SN 1988), Lê Trần Sính (SN 1974), ở thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979), ở Khương Mai, TP Hà Nội về tội cưỡng đoạt tài sản của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Vụ việc 6 đối tượng nêu trên cưỡng đoạt tài sản của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn vào tháng 5/2020. Các đối tượng này đã “dàn dựng” clip đưa tiền cho ông Tùng rồi sau đó viết thư dọa dẫm, gây sức ép buộc ông Tùng phải đưa cho bọn chúng 5 tỷ đồng.

Ông Hồ Đình Tùng đã chủ động báo cáo với lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn và các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an tỉnh vào cuộc điều tra và bắt giữ sáu đối tượng nêu trên.

 

Trần Lê