Danh tính 3 đối tượng được xác định là Đoàn Phúc Thanh (SN 2002), trú tại 95 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, TP Kon Tum; Nguyễn Đình Song Công (SN 2002), trú tại phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Trường Huy (SN 2002), trú tại 122 Mai Hắc Đế, phường Duy Tân, TP Kon Tum.

Trước đó, vào lúc 8h ngày 28/5, Công an TP Kon Tum tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Phúc Thanh (thuộc phòng trọ số 2, dãy trọ số 90 Mai Hắc Đế, phường Duy Tân, TP Kon Tum) phát hiện trong phòng có 3 người, gồm: Thanh, Huy và Công. Lực lượng Công an đã thu giữ 8 gói ma túy đá có trọng lượng 54,677g, 1 cân tiểu ly và 4.200.000 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng khai nhận số ma túy trên cất giấu trong phòng trọ là để sử dụng.

Công an TP Kon Tum đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Khuất Nguyên