Theo đó, đối tượng Độ bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn 4, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Độ được đưa về tỉnh Gia Lai để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 13/6, do có mẫu thuẫn từ trước nên Đinh Xuân Hoàng (SN 1991) là công an viên thường trực thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pứh và Nguyễn Đình Đông (SN 2001), trú thị trấn Nhơn Hòa đã hẹn Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993), em trai của Hoàng Vĩnh Độ tới khu vực đường nhựa thuộc thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Hoàng, Đông và Phú xảy ra đánh nhau. Đúng lúc đó, Hoàng Vĩnh Độ đi ngang qua thấy em bị đánh nên đã dùng dao đâm một nhát trúng vùng ngực Hoàng và đâm một nhát trúng vùng bụng của Đông.

Ngay sau đó, Hoàng và Đông được đưa đi cấp cứu nhưng Hoàng đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pứh. Còn Độ bỏ trốn đến thôn 4, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân bị truy nã đặc biệt.

CTV Khuất Nguyên