Ngày 19/10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hà Trọng Thắng (SN 1993, ở Hà Nội) để làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, Thắng là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định. Khoảng tháng 6/2021, qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook, Thắng biết có một số nam giới muốn mua dâm theo hình thức "gặp gỡ yêu thương có thời gian cụ thể", thực chất là mua bán dâm trả tiền theo tháng hoặc theo ngày.

Nảy sinh ý định kết nối gái bán dâm và khách mua dâm để kiếm tiền công môi giới, Thắng lập nhóm (Group) mang tên "Sugar baby Hà Nội".

Đối tượng thường xuyên đăng bài nội dung kết nối "Sugar daddy" (khách mua dâm) với "Sugar baby" (gái bán dâm), cam kết uy tín, kín đáo.

Hà Trọng Thắng thỏa thuận, "Sugar baby" phải trả cho Thắng 1 triệu đồng, còn "Sugar daddy" là 2 triệu đồng cho mỗi phi vụ mỗi môi giới ghép đôi thành công.

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, từ khi thành lập đường dây cho đến lúc bị bắt giữ, Thắng đã môi giới được khá nhiều cặp đôi mua bán dâm để hưởng tiền công môi giới.

 

Q. Đông