Bùi Thị Huấn (sinh năm 1990) ở thôn Phi Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy là đối tượng liên quan đến một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi gây án Bùi Thị Huấn đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã nguy hiểm về tội “cố ý gây thương tích”. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi phát hiện Bùi Thị Huấn đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Ngọc, lực lượng Công an xã Cẩm Long và Công an xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy đã phối hợp bắt giữ đối tượng bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.  

Văn Thanh