Hơn 1 năm trước, Quyền đã bị công an vây bắt nhưng bỏ trốn khỏi địa phương.

Sòng bạc mà Quyền đứng ra tổ chức có rất nhiều “anh chị” khắp nơi đổ về. Để tránh bị phát hiện, Quyền cho người canh gác cẩn mật nhiều tầng nhiều lớp. Sòng bạc này có lúc đến 200 con bạc chơi với nhiều chiếu bạc. Số tiền “cả sới” bạc có từ 200-800 triệu đồng. Quyền thu 15-20 triệu đồng/chiếu bạc. Ngoài ra, Quyền còn cho vay tại chỗ và “cắt” trước tiền lời.

Để tránh bị phát hiện trong thời gian truy nã, Quyền đã vượt biên sang Campuchia rồi “qua lại” vùng biên giới.

Trước đó, năm 2017, Ngô Xuân Quyền đã bị tù 8 tháng về hành vi đánh bạc. Quyền xin giảm án treo nhưng không được.

Liên quan đến vụ án này, tháng 9/2020, TAND huyện Xuyên Mộc đã đưa 20 bị can ra xét xử. Có 10 bị cáo tuyên phạt 4-6 năm tù, 10 bị cáo kháng án xin giảm hình phạt tù. Tất cả đều phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

 

Mai Thắng