Nhằm bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, thời gian qua Công an Thanh Hóa luôn chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Công an Thanh Hóa đã siết chặt quản lý đối với công dân xuất nhập cảnh vào địa bàn; phát hiện, điều tra, xử lý 79 vụ, 151 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 39 vụ, 59 đối tượng phạm tội và liên quan đến ma túy; 45 trường hợp vi phạm, phạm tội về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; 21 vụ với 29 đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ…

Đối với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và giúp người dân vui xuân, đón Tết Tân Sửu 2021, Công an Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đó chú trọng việc tuyên truyền về an ninh - trật tự, vì vậy, rất mong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp làm tốt công trác tuyên truyền.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Từ nay đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục tập trung cao độ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn… thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh - trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và giúp người dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021.

 

Huy Tưởng