Lúc 14 giờ 5 phút ngày 5/8, trên phần đất 2.000m2 của ông Nguyễn Hữu Tánh ở ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, Tổ Công tác Phòng Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang Lê Long Hồ (sinh năm 1997, trú tại khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành) điều khiển phương tiện múc đất mặt đưa lên xe tải biển kiểm soát 67C-124.26 do Lê Vũ Linh (sinh năm 1999) điều khiển.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai được ông Tánh thuê khai thác đất đi làm gạch, mỗi chuyến xe chở 3,5m3 đất với giá 10.000 đồng.

Trước đó, ngày 4/8, tại khu vực thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) điều khiển phương tiện múc đất mặt đưa lên xe tải biển kiểm soát 68H-8692 do Nguyễn Trường An điều khiển.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trung cho biết mua phần đất này với diện tích 3.7000m2, giá 70 triệu đồng để đổ nền nhà, đang trong quá trình khai thác thì bị lực lượng công an phát hiện.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đều không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh An Giang đã được bàn giao 2 vụ việc trên cho các địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

Nhật Minh